Đánh bom tự sát bằng 8 kg chất nổ ở Pakistan

Các trường học tại Balochistan đóng cửa trong ngày 9-8 để tưởng nhớ các nạn nhân.

Sáng 8-8, bọn lạ mặt đã sát hại Chủ tịch Đoàn Luật sư tỉnh Bilal Anwar Kasi khi ông vừa rời nhà đi làm. Sau đó, khoảng 200 người tập trung tại bệnh viện ở Quetta để đón thi hài nạn nhân, trong đó phần lớn là luật sư và nhà báo. Bom phát nổ làm 70 người chết và 112 người bị thương. Cảnh sát khẳng định một tên đánh bom tự sát cho nổ 8 kg chất nổ.

Tối 8-8, nhóm Jamaat-ul-Ahrar (chi nhánh của Taliban) nhận trách nhiệm và hô hào sẽ đánh bom thêm nữa cho đến khi thiết lập hệ thống Hồi giáo ở Pakistan. Nhóm này cũng chính là thủ phạm sát hại Chủ tịch Đoàn Luật sư tỉnh Bilal Anwar Kasi. Vài tiếng sau, hãng tin Amaq của IS đưa tin một tên đánh bom tự sát của IS cho nổ đai bom.

Thủ tướng Nawaz Sharif đã đến hiện trường thị sát. Đây là vụ đánh bom có nhiều người chết thứ hai tại Pakistan trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm