Đánh bom ở chợ Thái Lan, hàng chục người thương vong

“Nghi phạm đã đặt một quả bom vào chiếc xe máy và đặt cạnh một xe đẩy hàng trong khu chợ. Vụ nổ khiến ba người thiệt mạng và 22 người bị thương” -Pramote Prom-in, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch An ninh Nội địa (ISOC), cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ tấn công.

Yala, Narathiwat, Pattani ở miền Nam Thái Lan là ba tỉnh có dân số chủ yếu là người Hồi giáo. Các nhóm ly khai Hồi giáo gốc Malay tại đây muốn thiết lập vùng tự trị và đã thực hiện nhiều vụ tấn công kể từ năm 2004, làm hơn 6.000 người thiệt mạng. Chính quyền quân sự Thái Lan tìm cách khôi phục đàm phán với các nhóm nổi dậy theo sáng kiến từ chính quyền dân sự trước đó, song chưa có kết quả.

Các chuyên gia phân tích khu vực cho rằng mặc dù các cuộc đối thoại hòa bình chưa đạt được bước tiến lớn nhưng đã giúp tình hình bạo lực từ các nhóm nổi dậy giảm đáng kể trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm