Đánh bom giữ thủ đô Afghanistan, 112 người bị thương

Thứ trưởng Nội vụ nước này, ông Mohammad Ayoub Salangi, xác nhận nguyên nhân vụ nổ là do chiếc xe có chứa bom phát nổ, hiện chưa xác định rõ mục tiệu đánh bom.

Xác chiếc xe sau vụ nổ làm 112 người bị thương và 3 người thiệt mạng tại thủ đô Kabul của Afghanistan

Phát ngôn viên Bộ Y tế Wahidullah Mayar cho biết: “Toàn bộ 115 người đã được đưa đến bệnh viện. Trẻ bị thương trong vụ nổ đã nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu. Ước tính con số này sẽ tiếp tục tăng.

Không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Có thể xem đây là hành động tăng cường tấn công bất chấp sự chuyển đổi quyền lực hiện nay trong lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan.
Hôm 6-8, phiến quân Taliban giết chết chín người trong các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát ở miền nam và miền đông Afghanistan. Đây được xem là cuộc tấn công lớn đầu tiên của Taliban kể từ khi công bố cái chết của thủ lĩnh khủng bố Mullah Omar vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm