Đánh bom đẫm máu ở Lebanon, 22 người chết

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất nhắm vào Hezbollah trong 30 năm qua.

Đánh bom đẫm máu ở Lebanon, 22 người chết ảnh 1

Reuters đưa tin Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom. Tổng thống Lebanon Michel Sleimane ghi nhận vụ đánh bom mang dấu ấn của Israel. Tuy nhiên ngày 16-8, tại cuộc gặp ở Jerusalem với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Israel Shimon Peres khẳng định Israel không liên quan.

Một tổ chức vô danh tự xưng là Lữ đoàn Aisha Umm al-Moemeneen (tên một người vợ của tiên tri Mohammed) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm