Đánh bom cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người chết, 219 người bị thương

Sáu người chết, 219 người bị thương trong hai vụ đánh bom sáng 18-8 và tối 17-8 tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng tin AP (Mỹ).

Sáng 18-8, một vụ đánh bom xe hơi nhắm vào một trụ sở cảnh sát ở tỉnh Elazig, đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ba cảnh sát thiệt mạng, 146 người bị thương, trong đó 14 người đang nguy kịch.

Trước đó, tối 17-8, xảy ra một vụ đánh bom xe hơi tại một trụ sở cảnh sát ở tỉnh Van cũng thuộc đông Thổ Nhĩ Kỳ giết chết một cảnh sát và hai dân thường. Ít nhất 73 người - gồm 20 cảnh sát và 53 dân thường bị thương.

Một chiếc xe hơi dùng để đánh bom tại tỉnh Van (Thổ Nhĩ Kỳ) tối 17-8.

Một chiếc xe hơi dùng để đánh bom tại tỉnh Van (Thổ Nhĩ Kỳ) tối 17-8. Ảnh: DW

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thủ phạm là đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn vẫn thường xuyên thực hiện đánh bom xe hơi nhắm vào các trụ sở cảnh sát hoặc đánh bom vệ đường nhắm vào xe cảnh sát đi trên đường. Tuần trước, thủ lĩnh PKK Cemil Bayik vừa đe dọa sẽ tăng tấn công vào cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK căng thẳng trở lại từ năm ngoái sau khi tiến trình đàm phán hòa bình hai bên sụp đổ. Từ lúc đó đã có hơn 600 cảnh sát và hàng ngàn phiến quân PKK thiệt mạng, theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm