Đảng dân chủ Mỹ: Barack Obama ra tranh cử tổng thống

Tại đại hội, trong lượt đoàn đại biểu bang New York xướng danh đề cử ứng cử viên tổng thống, bà Hillary Clinton là đại biểu đoàn bang New York đã đề nghị: Chấm dứt xướng danh đề cử và tuyên bố chỉ định luôn ứng cử viên Barack Obama dưới hình thức vỗ tay đồng ý. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi với tư cách chủ tịch đại hội đã chấp nhận yêu cầu.

Đến lúc này, ông Barack Obama được 1.549 phiếu đại biểu đề cử, còn bà Hillary Clinton mới được 341 phiếu. Như vậy, đương nhiên ông Barack Obama thắng cử không cần đợi đủ 2.210 phiếu cần thiết.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Joe Biden đã được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống. Ông Barack Obama có cơ hội trở thành người da đen đầu tiên được bầu làm tổng thống Mỹ.

HOÀNG DUY (Theo le Monde, Libération)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm