Đạn pháo Israel bắn vào trường học LHQ

AFP dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết khả năng đạt được là sẽ ngừng bắn vì lý do nhân đạo trong bảy ngày để các bên đến Cairo (Ai Cập) thảo luận kế hoạch ngừng bắn.

Tính đến ngày 25-7 đã có 815 người Palestine thiệt mạng trong chiến sự và 5.240 người bị thương. Hầu hết là dân thường. Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết có 181 trẻ em Palestine thiệt mạng. Về phía Israel có 32 binh sĩ và hai dân thường thiệt mạng cùng một lao động Thái Lan chết do trúng đạn pháo.

Sự kiện nổi bật mới xảy ra là ngày 24-7, quân đội Israel đã bắn pháo xuống một trường học của cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ ở Beit Hanoun (dải Gaza). Đây là nơi người Palestine đến trú ẩn. 15 người chết và khoảng 200 người bị thương (ảnh). Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết trong các nạn nhân có nhiều nhân viên LHQ.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm