Ấn Độ;

Đâm vào xe tải vì sương mù, 12 giáo viên thiệt mạng

8 giờ 15 sáng 9-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại làng Chandmajri thuộc huyện Fazilka (tỉnh Punjab, Ấn Độ) khiến 13 trong 16 người trên xe thiệt mạng – 12 giáo viên và tài xế, theo India Express. 3 giáo viên may mắn sống sót.

6 trong 12 nạn nhân chết tại chỗ, các nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Giám đốc Giáo dục tỉnh Punjab đã đến hiện trường tai nạn.

Chiếc xe chở các giáo viên bị nạn. Ảnh: INDIA EXPRESS

Chiếc xe chở các giáo viên bị nạn. Ảnh: INDIA EXPRESS

Chiếc xe tải nhỏ bị nạn được thuê để hàng ngày chở các giáo viên đến nhiều trường học khác nhau trong huyện Fazilka.

Tai nạn xảy ra khi tài xế chiếc xe tải nhỏ cố gắng vượt qua một chiếc xe đi phía trước, và bất ngờ đâm vào một xe tải lớn đi chiều ngược lại. Một nguyên nhân khách quan góp phần khiến xảy ra tai nạn là do sương mù quá dày, tầm nhìn quá kém khiến tài xế không thể nhìn thấy rõ có xe tải đi ngược chiều.

Sương mù dày đặc ở tỉnh Punjab. Ảnh: ANI

Sương mù dày đặc ở tỉnh Punjab. Ảnh: ANI

Ngày 9-12, nhiệt độ khắp Ấn Độ xuống thấp, sương mù dày bao phủ nhiều TP ở bắc Ấn Độ.

Tại thủ đô New Delhi, 9 chuyến bay quốc tế và 15 chuyến bay nội địa đã bị hoãn vì tầm nhìn kém.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm