Đàm phán hòa giải Ukraine có bước đột phá

Đặc phái viên của Nga Azamat Kulmukhametov phát biểu hôm chủ nhật (3-5) rằng nhóm tiếp xúc về vấn đề Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong các cuộc đàm phán hòa giải.
Ông cho biết: “Một bước quan trọng đã được thực hiện trên con đường giải quyết vấn đề chính trị của cuộc khủng hoảng. Chúng tôi đã sắp xếp để xác định ngày cụ thể cho công việc của các phân nhóm”.

Theo đặc phái viên Heidi Tagliavini của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, bốn phân nhóm tiếp xúc sẽ thảo luận các vấn đề về an ninh, chính trị, những người tị nạn và di tản, cũng như về quan hệ kinh tế.

Cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma (ngoài cùng tay trái), phái viên OSCE Heidi Tagliavini (ở giữa) và phái viên Nga Azamat Kulmukhametov (ngoài cùng tay phải) trả lời phỏng vấn ngày 6-5

Phái viên của Ukraine là Leonid Kuchma cho biết phân nhóm phụ trách về an ninh sẽ thảo luận về việc loại bỏ các xe tăng và súng cối khỏi mối quan hệ giữa Ukraine và cộng hòa Donbass. Ý tưởng về triển khai gìn giữ hòa bình tới khu vực không được đề cập.

Denis Pushilin, phái viên của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, phát biểu: “Điều quan trọng nhất là cuộc đối thoại giữa Ukraine với Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk đã bắt đầu. Chúng tôi hi vọng rằng điều này sẽ tiếp diễn và tất cả các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở thỏa hiệp”.
Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán đã đạt được một bước đột phá, và phân nhóm phụ trách chính trị sẽ thảo luận về việc làm thế nào để các cuộc bầu cử địa phương ở Donbass được tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm