Đại sứ Trung Quốc cảnh báo trả đũa thương mại Mỹ

Theo hãng tin Reuters, ông Thôi cho biết việc đáp trả sẽ diễn ra nếu Mỹ tiến hành áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Ông nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc sẵn sàng có các biện pháp trả đũa “với cùng tỉ lệ, quy mô và cường độ” những biện pháp mà Mỹ đặt ra.

Phát biểu được đưa ra trước thời điểm dự kiến Mỹ sẽ thông báo chi tiết việc áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá lên đến 60 tỉ USD (1,37 triệu tỉ đồng) theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump ký ngày 23-3.

Theo tờ South China Morning Post, một số cựu quan chức thương mại Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đang muốn thúc đẩy Trung Quốc phải thực hiện đúng lộ trình năm 2030 mở cửa thương mại như những gì từng thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm