Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo

"Một mảnh pháo đã rơi vào sâu trong khuôn viên Đại sứ quán Nga tại Damascus lúc 9h sáng (giờ địa phương) hôm 20-09, nhưng không gây ra thiệt hại nào", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Nga đã đổ trách nhiệm vụ việc trên cho "các chiến binh chống chính phủ" mà đóng tại khu vực lân cận. 

"Các chiến binh không liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, họ hành động theo mệnh lệnh của các nhà tài trợ nước ngoài, những người chịu trách nhiệm về việc gây ảnh hưởng đến các nhóm vũ trang bất hợp pháp", tuyên bố nói.

 Thành phố Damascus của Syria (ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ hành động "nã pháo hình sự" vào đại sứ quán và nói rằng Nga đang chờ đợi "mọi thành viên của cộng đồng quốc tế có một lập trường rõ ràng về vụ tấn công khủng bố này". 
Không chỉ lời nói mà hành động cụ thể cũng là cần thiết, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ nã pháo trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm