Đài Loan tập trận thử nghiệm máy bay mới

Cơ quan quốc phòng Đài Loan không tiết lộ địa điểm tập trận. Hán Quang là cuộc tập trận thường niên quan trọng nhất của Đài Loan với hải, lục, không quân tham gia.

Báo dẫn lời các quan chức quốc phòng Đài Loan giấu tên cho biết trong cuộc tập trận, lần đầu tiên Đài Loan thử nghiệm phi đội máy bay trinh sát tàu ngầm P-3C Orion và máy bay trực thăng tấn công Apache AH-64D Longbow. Nguồn tin ghi nhận hai loại máy bay mới này có thể được sử dụng trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.

Thời báo Tự Do nhận định mục đích tập trận nhằm đánh giá năng lực chiến tranh điện tử và thông tin của Đài Loan cũng như tính sẵn sàng chiến đấu của hai loại máy bay trên. Cách đây năm năm, Mỹ bán cho Đài Loan 12 máy bay P-3C Orion để thay thế máy bay trinh sát tàu ngầm S-2T cũ kỹ. Năm 2008, Mỹ bán tiếp cho Đài Loan 30 máy bay trực thăng Apache.

Báo Focus Taiwan ngày 16-7 đưa tin không quân Đài Loan thông báo mới đây đã ký thỏa thuận trị giá 3,8 tỉ USD với Mỹ để nâng cấp phi đội máy bay F-16 A/B.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm