Đài Loan kết thúc điều tra vụ DEHP

Theo điều tra, Công ty Dục Thân sử dụng chất DEHP trong chế biến chất tạo đục và hương liệu hoa quả từ năm 1996 để giảm giá thành. Từ ngày 4-1-1996 đến ngày 16-5, công ty đã bán 458 lượt với 102,244 tấn chất tạo đục và hương liệu hoa quả cho 16 công ty và nhà máy. Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Lại Tuấn Kiệt 25 năm tù và 10 triệu đài tệ (7,5 tỉ đồng VN). Vợ Kiệt và cậu vợ bị đề nghị phạt 20 năm tù và 7 triệu đài tệ (5,25 tỉ đồng VN).

Trong ngày 13-6, Tổng cục Quản lý dược phẩm thực phẩm Trung Quốc cũng phát thông báo khẩn cấm sử dụng tám loại sản phẩm nhiễm chất hóa dẻo thuộc nhóm phthalate do bốn công ty Trung Quốc sản xuất.

Tám loại sản phẩm gồm hương liệu ổi (Công ty TNHH Hương liệu Mỹ Ích TP Quảng Châu); bột trà xanh, bơ sữa trâu dạng lỏng và dầu thơm trứng sữa bò (Công ty TNHH Thực phẩm Cao Địch TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông); chất cải thiện men bánh mì (Công ty TNHH Thực phẩm Triển Vọng TP Giang Môn); dầu thơm hoa quế, dầu trà xanh và dầu thơm hạnh nhân (Công ty TNHH KHKT sinh học Dật Hương Nguyên TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang).

HOÀNG HẠNH (Theo cna.com.tw, NDNB)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm