Đặc phái viên ASEAN về Myanmar muốn được tiếp cận tất cả các bên xung đột

Ngày 7-8, ông Erywan Yusof - nhà ngoại giao Brunei do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chỉ định làm Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar nói ông muốn được tiếp cận đầy đủ với cả chính quyền dân cử không còn quyền lực sau chính biến và chính quyền quân sự trong chuyến thăm đến quốc gia đang bị xung đột, kênh Channel News Asia đưa tin.

Ông Erywan Yusof. Ảnh: ST

Theo ông, một cuộc thảo luận thực chất hơn giữa các bên có thể giúp chấm dứt bạo lực ở quốc gia Đông Nam Á.

Ông cho biết chuyến thăm dự kiến tới Myanmar đang được chuẩn bị và ông cần một sự đảm bảo tốt trước khi đến đó. Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm mình thực hiện chuyến công du.

Với tư cách đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, ông Erywan được giao nhiệm vụ giám sát viện trợ nhân đạo, chấm dứt bạo lực ở Myanmar và mở ra cuộc đối thoại giữa quân đội và chính quyền dân cử (không còn quyền lực) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm