Đã thấy hộp đen của máy bay Indonesia

Lúc 11 giờ 30 cùng ngày (giờ địa phương), đội cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 54 thi thể của những người đi trên máy bay gặp nạn và lúc 12 giờ 30 các hộp đen đã được tìm thấy.

Hai hôm trước, máy bay ATR 42/300 mang số hiệu TGN267 của hãng hàng không Trigana Air bay từ sân bay Sentani đã mất liên lạc khi gần đến sân bay Oksibil (tỉnh Papua). Vị trí máy bay gặp nạn cách sân bay 15-20 km.

AFP đưa tin đội cứu hộ Indonesia gồm hơn 250 người được 11 máy bay hỗ trợ đã đến hiện trường sáng 18-8. Người phát ngôn Bộ Giao thông cho biết máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một phần máy bay bị cháy.

Khu vực máy bay rơi thuộc vùng núi hiểm trở giữa rừng già thuộc địa phận huyện Bintang của tỉnh Papua (ảnh). Do không có đường bộ, đội cứu hộ phải dùng trực thăng đưa xác về Oksibil và sau đó sẽ đưa về Sentani. Bộ Giao thông khẳng định máy bay đã đâm vào núi.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm