Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha nhậm chức Tổng Thư ký LHQ

Ngày 12-12, trước Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Peter Thomson, ông António Guterres đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng Thư ký LHQ thứ chín trong lịch sử 71 năm.

Ông Guterres 76 tuổi là cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha thời gian 1995-2002, đồng thời là Cao ủy LHQ về người tị nạn trong thời gian 2006-2015.

Ông Guterres đã vượt qua 13 ứng viên khác để được Hội đồng Bảo an chọn vào vị trí Tổng Thư ký LHQ.

Ông António Guterres tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký LHQ ngày 12-12. Ảnh: UN
Ông António Guterres tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký LHQ ngày 12-12. Ảnh: UN

Phát biểu trước 193 thành viên LHQ sau lễ nhậm chức, ông Guterres cam kết sẽ nỗ lực vì hòa bình và phát triển của thế giới. Ông thừa nhận LHQ đã chưa nỗ lực đủ để ngăn chặn và phản ứng với các tội ác bạo lực trên thế giới.

Ông cam kết sẽ ưu tiên phát triển sự bình đẳng giới, bắt đầu ngay trong hệ thống lãnh đạo LHQ. Theo ông, trong khi thế giới nối kết tốt hơn, sự chia rẽ trong xã hội đang càng gia tăng, ngày càng nhiều người chọn cách sống khép kín, cô lập chính mình.

Ông António Guterres phát biểu trước 193 thành viên LHQ sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: UN
Ông António Guterres phát biểu trước 193 thành viên LHQ sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: UN

Ông cho biết sẽ cải cách tổ chức LHQ theo hướng hiệu quả hơn để đáp ứng các thách thức mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt. Cụ thể theo ông, LHQ cần đơn giản hóa, phân quyền và linh động hơn trong hoạt động, thủ tục, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Ông Guterres sẽ nhận chuyển giao từ Tổng Thư ký Ban Ki-moon vào ngày 1-1-2017. Ông Ban Ki-moon phục vụ hai nhiệm kỳ Tổng Thư ký LHQ, mỗi nhiệm kéo dài năm năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm