Cuối năm Mỹ triển khai trực thăng không người lái

Báo The Stars & Stripes (Mỹ) ngày 23-9 (giờ địa phương) dẫn lời ông Tom Twomey, giám đốc dự án trực thăng MQ-8B thuộc Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ), giải thích trực thăng đang được thử nghiệm trên tàu khu trục USS Samuel B. Roberts ở Địa Trung Hải. Tháng 12 tới trực thăng sẽ được đưa lên tuần dương hạm Bertholf ở căn cứ Point Mugu (bang California).

Trực thăng không người lái MQ-8B được trang bị radar, cảm biến quang điện tử và máy ghi hình quan sát. Tập đoàn Northrop Grumman đã sản xuất 23 chiếc MQ-8B và 19 chiếc MQ-8C cỡ lớn. Theo thiết kế mới, thùng nhiên liệu lớn hơn nên có thể kéo dài thời gian bay từ bốn tiếng lên 12 tiếng. Trực thăng MQ-8C có tầm bay gấp đôi, chứa nhiên liệu gấp ba lần, thời gian ngừng để tiếp nhiên liệu cũng được rút ngắn. Trực thăng này đang được thử nghiệm tại căn cứ Point Mugu và dự kiến sẽ thử nghiệm trên tàu khu trục USS Jason Dunham vào tháng 12 tới.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm