Cuộc đào thoát ngoạn mục của con tin Thụy Sĩ

Thông tin trên vừa được CNN đăng tải, trích dẫn thông tin từ quân đội Philippines.

Theo phát ngôn viên Restituto Padilla, trong khi trốn thoát, Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi, chiếm được vũ khí của kẻ bắt cóc, tấn công một lính canh và một tên bắt cóc khác. Vinciguerra làm bị thương hai tên và chạy trốn, khiến các chiến binh cực đoan Abu Sayyaf khác nổ súng bắn ông. Nạn nhân bị thương nhẹ.

Philippines, con tin, Thụy Sĩ, thoát

Con tin Lorenzo Vinciguerra bị thương nhẹ. (Ảnh: Reuters)

Con tin Thụy Sĩ đã chạy trốn trong khi quân đội Philippines đang thực hiện các chiến dịch thi hành luật trong khu vực - Chester Ian Ramos, một phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm chung ở địa phương, cho biết trên hãng thông tấn Philippines.

"Vì vậy, những binh sĩ đang hoạt động trên địa bàn có thể tìm được ông ấy ở khu vực Barangay Timpook, nơi vụ việc xảy ra", Padilla cho biết thêm.

Còn theo Ramons, con tin chạy thoát lúc 5h20 sáng và ông hiện đang được chữa trị tại bệnh viện. Vết thương không đến mức đe dọa tính mạng.

Con tin thứ hai là Ewold Horn, 52, người Hà Lan, hiện vẫn nằm trong tay của phiến quân Abu Sayyaf.

Theo Thanh Hảo (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm