Cục diện cuộc đua Trump-Biden tính đến trưa 6-11

Vây là sau ba ngày tiến hàng bầu cử và kiểm phiếu, nước Mỹ vẫn chưa tìm ra được ai là tổng thống thứ 46 của họ, đài CNN đưa tin.

Tính đến hết ngày 5-11 (giờ Mỹ), trên cục diện chung, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang gần cán đích 270 phiếu đại cử tri khi tiếp tục thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở bang Pennsylvania và Georgia.

Hiện ông Trump đang dẫn đầu ở Georgia, cách ông Biden khoảng 1.805 phiếu bầu. Tại bang Pennsylvania, ông đang dẫn với 22.576 phiếu bầu cách biệt. Để tiếp tục bảo vệ chiếc ghế tổng thống của mình ở Nhà Trắng, ông Trump buộc phải duy trì cách biệt và chiến thắng ở hai bang này. Bang Georgia hiện đang có 16 phiếu đại cử tri và bang Pennsylvania nắm 20 phiếu.

Cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn còn gay cấn với năm bang còn lại chưa có kết quả chung cuộc. Ảnh: CNN

Ngược lại, ông Trump lại thu hẹp khoảng cách với ông Biden ở bang Arizona (11 phiếu đại cử tri). Hiện ông Biden đang dẫn với 46.667 phiếu.

Hai bang còn lại chưa có diễn biến mới, là Nevada (ông Biden vẫn dẫn với 11.438 phiếu) và North Carolina (ông Trump dẫn với 76.737 phiếu).

Hiện ông Biden đang nắm trong tay 253 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ mới có 213 phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm