Cụ già 81 tuổi tự thiêu trước đại sứ quán Nhật

Lập tức những người xung quanh đã chộp lấy các biểu ngữ dập lửa (ảnh) và đưa cụ ông đi cấp cứu. Lúc đó có cuộc biểu tình tưởng nhớ các nạn nhân bị quân đội Nhật hoàng ép buộc làm nô lệ tình dục trong chiến tranh nhân 70 năm ngày Hàn Quốc giành độc lập.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin cụ ông họ Choi đến từ TP Gwangju (tỉnh Nam Jeolla) để dự biểu tình. Nạn nhân bị bỏng cấp ba ở mặt, ngực, cánh tay, chân nhưng vẫn tỉnh táo. Tổ chức Hội đồng Các phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục Hàn Quốc khẳng định nạn nhân rất tích cực tham gia hoạt động ủng hộ các đối tượng phụ nữ nêu trên tại Gwangju và Seoul.

Cùng ngày 12-8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nên tôn trọng những lời xin lỗi mà các thủ tướng tiền nhiệm đã phát biểu về sự kiện Nhật thôn tính bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh lời xin lỗi từ thủ tướng Nhật sẽ trở thành nền tảng cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ phải công bố lời xin lỗi vào ngày 14-8 nhân 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Đài truyền hình NHK (Nhật) cho biết trong bài diễn văn của Thủ tướng Shinzo Abe chắc chắn có từ “xin lỗi”.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm