Crimea sẽ kiện đòi Ukraine bồi thường 20 năm ‘cướp bóc’

“Crimea có quyền đệ đơn kiện và yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại vì những gì họ đã cướp đi tại bán đảo trong hai thập niên qua. Dưới sự “bảo trợ” của giới chức Kiev, đất đai và bất động sản của Crimea bị bán hoang phí. Họ tận thu các loại thuế nhưng không đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của chúng tôi” -Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Ruslan Balbek, Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea ngày 23-8.

Vịnh Sevastopol, bán đảo Crimea
Vịnh Sevastopol, bán đảo Crimea. Ảnh: RT

Ông Ruslan Balbek so sánh những thiệt hại mà Crimea hứng chịu dưới sự cai trị yếu kém của Ukraine trong 20 năm qua có thể so sánh với cướp bóc, thậm chí làm sụp đổ cơ sở hạ tầng của bán đảo.

Tuyên bố trên của Crimea được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết Kiev sẽ sớm đâm đơn kiện Moscow vì cho rằng Nga đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và vi phạm một công ước khác cấm cung cấp tài chính cho khủng bố.

Bán đảo Crimea trở thành một phần lãnh thổ Liên bang Nga vào tháng 3-2014 sau cuộc trưng cầu dân ý với 96% bỏ phiếu đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm