COVID-19 châu Á nóng nguy hiểm, hàng loạt nước siết kiểm dịch

Tính tới chiều 14-5, Ấn Độ đã có hơn 24 triệu ca nhiễm và mất hơn 262.000 người vì COVID-19. Nguy hiểm là biến thể B.1617 đang lan rộng rất nhanh không chỉ trong Ấn Độ mà cả toàn cầu.

Ngày 14-5, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết ngày 13-5 nước này ghi nhận bảy ca nhiễm, trong đó có một số ca nhiễm trong cộng đồng - những ca đầu tiên nước này ghi nhận trong ba tuần trở lại đây. Tính tới chiều 14-5, tổng số ca nhiễm Trung Quốc ghi nhận từ đầu dịch là hơn 90.000 ca, trong đó có 4.636 người chết - con số không đổi trong một thời gian dài.

Malaysia nhiều ngày nay luôn ghi nhận trên dưới 4.000 ca nhiễm và trên dưới 30 ca tử vong mỗi ngày. Tổng ca nhiễm nước này vào chiều 14-5 là hơn 462.000 ca, trong đó hơn 1.800 người đã chết. Ngày 14-5, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nước này có thể phải chịu tới 8.000 ca nhiễm/ngày vào thời điểm tháng 6 (con số dự báo tuần trước là 5.000 ca) nếu các biện pháp phòng dịch không được tuân thủ nghiêm. Malaysia hiện đang thực hiện đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba.

Singapore ngày 14-5 ra một loạt quy định giãn cách nghiêm ngặt mới, sau khi ổ dịch 59 ca nhiễm xuất hiện tại sân bay quốc tế Changi, theo tờ The Straits Times. Hiện Singapore ghi nhận hơn 61.000 ca nhiễm với 31 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm