Công ty ‘khủng’ của Trung Quốc gặp nạn lớn vì Mỹ

ZTE có thể được xem là nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Công ty vừa tuyên bố “ngưng các hoạt động chính” trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hôm 10-5.

Công ty ZTE - nạn nhân đầu tiên của chiến tranh thương mại. Ảnh: REUTERS

Mỹ đã cấm các doanh nghiệp nội địa bán phần cứng và phần mềm cho ZTE trong vòng bảy năm và lệnh cấm vận này đã có hiệu quả. ZTE cho biết công ty đang tích cực “thương lượng” với phía Mỹ để chỉnh sửa lệnh cấm vận này. ZTE là tập đoàn sản xuất điện thoại lớn thứ tư thế giới, sau Apple, Samsung và LG. Các con chip trong điện thoại của ZTE đều được phân phối từ Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã có các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ ở Bắc Kinh hồi tuần trước về vấn đề ZTE nhưng không mang lại nhiều kết quả khả quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm