Con tin Pháp bị bắt cóc ở Yemen

Ông cho biết Pháp đã huy động mọi cơ quan để con tin người Pháp Isabelle Prime được trả tự do.

Hôm trước đó ở thủ đô Sanaa (Yemen), cô Isabelle Prime (bên phải ảnh) 30 tuổi làm việc cho Công ty tư vấn Ayala Consulting (Mỹ) đi trên xe taxi với cộng sự người Yemen (bên trái ảnh) đã bị một nhóm người mặc cảnh phục đi trên hai ô tô chặn lại và dẫn đi. Tài xế xe đã đi trình báo.

Cô Isabelle Prime đến Yemen hồi tháng 11-2013, chuyên tư vấn về phát triển bền vững và thông tin. Cô là người cuối cùng của công ty còn ở lại Yemen và đang chuẩn bị rời Yemen trong vài ngày nữa.

Gia đình cộng sự người Yemen cho biết đã nhờ các tộc trưởng, Bộ Nội vụ và lực lượng phiến quân Houthi (dòng Shiite) can thiệp để hai con tin được trả tự do. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết Pháp vẫn đang xác định vị trí con tin. Chưa rõ bọn bắt cóc là ai.

Phiến quân Houthi đã kiểm soát thủ đô Yemen từ tháng 9-2014. Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi buộc phải bãi nhiệm hồi tháng 1 và đang lánh nạn ở Aden. Do tình hình loạn lạc, từ đầu tháng 2, Pháp cũng như nhiều nước phương Tây đã đóng cửa sứ quán ở Yemen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm