Con rể Osama Bin Laden sa lưới

Con rể Osama Bin Laden sa lưới ảnh 1

Sulaiman Abu Ghaith. Ảnh: AP
Theo nghị sĩ Peter King, Sulaiman Abu Ghaith từng giữ vai trò quan trọng trong vụ khủng bố 11-9, bị bắt hồi tuần trước ở Jordan. Hôm nay (8-3), cậu con rể khét tiếng này của Bin Laden sẽ phải trình diện trước tòa án liên bang vì các cáo buộc giết người.
"Sulaiman Abu Ghaith giữ trọng trách lớn trong mạng lưới al-Qaeda, tương đương với vị trí bộ trưởng Truyền thông và rất được Bin Laden tin cậy”, Trợ lý Giám đốc FBI George Venizelos cho biết.

Abu Ghaith vốn là một giáo viên và là người thuyết giảng nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait, nhưng y đã từ bỏ quốc tịch Kuwait từ sau vụ khủng bố 11-9.

Giới chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Abu Ghaith đã phục vụ bên cạnh Bin Laden từ tháng 5-2001 đến năm 2002, là người đại diện của al-Qaeda và liên lục lên tiếng đe dọa những vụ tấn công tương tự ngày 11-9 sẽ còn tiếp diễn.

Đặc biệt hôm 12-9-2001, Abu Ghaith xuất hiện cùng Bin Laden và Ayman al-Zawahiri để cảnh báo Mỹ rằng “những lực lượng vũ trang lớn nhất đang liên kết với nhau để chống lại họ”.
 
Y được cho rằng đã trốn tới Iran vào năm 2002.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm