Cố vấn Bolton sang Nga nói gì vụ rút khỏi hiệp định hạt nhân?

Thông tin Mỹ định rút khỏi Hiệp định Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngày 20-10 và truyền thông Mỹ đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton sẽ chính thức nói điều này với Nga.

Có mặt tại Moscow ngày 22-10, ông Bolton bác bỏ cáo buộc của phía Nga rằng Mỹ đang cố hăm dọa Nga. Ông Bolton cũng cho biết Mỹ chưa hề có bất kỳ quyết định nào sẽ triển khai tên lửa ở châu Âu nếu có rút khỏi Hiệp định INF đi chăng nữa, theo Reuters.

Trong ngày 22-10, ông Bolton có hai cuộc gặp, một với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và một với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (trái) gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow ngày 22-10. Ảnh: AP

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (trái) gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow ngày 22-10. Ảnh: AP

TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc gặp, hai ông Bolton và Lavrov đã bàn về “viễn cảnh tương tác giữa hai nước, bao gồm dàn xếp các xung đột khu vực, chống khủng bố hiệu quả và duy trì sự ổn định chiến lược”.

Trước đó ông Bolton có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev. Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết hai ông Bolton và Patrushev đã bàn về “một loạt vấn đề liên quan an ninh quốc tế và sự hợp tác Nga-Mỹ trong bối cảnh an ninh toàn cầu”. Hiệp định INF cũng được nêu ra trong cuộc gặp này.

“Phía Nga một lần nữa nhắc lại quan điểm về tầm quan trọng của việc giữ lại Hiệp định, và tái xác nhận sẵn sàng làm việc nhằm loại bỏ các phàn nàn hai bên liên quan thực hiện hiệp định”- Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ra tuyên bố sau cuộc gặp giữa ông Patrushev và ông Bolton.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (trái) gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại Moscow ngày 22-10. Ảnh: AP

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (trái) gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại Moscow ngày 22-10. Ảnh: AP

Quan điểm của ông Bolton từ trước khi ngồi vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là không ủng hộ Hiệp định INF. Ông cho rằng Hiệp định INF chỉ kiềm chế Mỹ và Nga, trong khi các nước khác không tham gia hiệp định như Trung Quốc, Iran, Triều Tiên vẫn tự do phát triển tên lửa tầm trung.

Theo ông, Mỹ hoặc phải mở rộng thành viên tham gia hiệp định hoặc rút hoàn toàn khỏi nó và phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng mình để đối phó với tên lửa tầm trung.

Hiệp định INF được ký giữa Tổng Bí thư Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev (trái) và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) tại Washington (Mỹ) năm 1987. Ảnh: AFP

Hiệp định INF được ký giữa Tổng Bí thư Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev (trái) và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (phải) tại Washington (Mỹ) năm 1987. Ảnh: AFP

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Patrushev, ông Bolton có buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Nga Ekho Moskvy. Ông nói rằng các đồng minh châu Á của Mỹ vốn bị tên lửa Trung Quốc đe dọa cảm thấy mừng vì quyết định rút khỏi INF của ông Trump. Ông cho biết trong vài tháng tới sẽ có thêm các cuộc tham vấn giữa Mỹ với các đồng minh Mỹ và cả với Nga về Hiệp định INF.

Dự kiến trong hôm nay 23-10 ông Bolton sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trước khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm