Cơ phó máy bay Nga từng phàn nàn về tình trạng máy bay

Kênh truyền hình NTV đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Natalya Trukhacheva, người được xác nhận là vợ của cơ phó Sergei Trukachev. Cô này cho biết con gái mình đã “gọi điện thoại cho bố trước khi máy bay cất cánh. Anh ấy đã phàn nàn rằng tình trạng kỹ thuật của máy bay rất đáng lo ngại”.

 Thân nhân của hành khách trên chiếc Airbus A321 của hãng Metrojet chờ đợi tại St.Petersburg, Nga ngày 31-10. Ảnh: EPA

Trước đó, một quan chức Ai Cập cho biết trước khi máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, phi công đã thông báo về việc máy bay gặp sự cố kỹ thuật qua bộ đàm và cơ trưởng có dự định hạ cánh xuống một sân bay gần đó nhất.

Hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet) vận hành chiếc Airbus A321 rơi ở khu vực Sinai hôm 31-11 đã nói rằng tình trạng máy bay tốt và phi công có kinh nghiệm.
Trong một tuyên bố trên trang web chính thức, hãng này cho biết chiếc A321 đã được bảo trì vào năm 2014.
Tuyên bố cũng nêu rõ cơ trưởng của máy bay là ông Valery Nemov, người đã có kinh nghiệm 12.000 giờ bay, trong đó có 3.860 giờ với chiếc A321.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm