Cô Ivanka Trump ăn tối cùng Tổng thống Moon Jae-in

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, có mặt tại Hàn Quốc ngày 23-2. Cô Trump dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 Pyeongchang ngày 25-2.

Cô Ivanka Trump tới sân bay quốc tế Incheon phía tây Seoul ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Cô Ivanka Trump tới sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Trong buổi tiệc tối tiếp cô Trump tại Nhà Xanh cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cần thiết phải duy trì không khí đối thoại và hòa giải với Triều Tiên. Theo Tổng thống Moon, sự đối thoại tích cực liên Triều trong lúc Triều Tiên tham gia thế vận hội đã giúp giảm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và cô Ivanke Trump (phải) cùng đến phòng tiệc tối ở Nhà Xanh ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và cô Ivanka Trump(phải) cùng đến phòng tiệc tối ở Nhà Xanh ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Trong khi đó cô Trump nhấn mạnh tính cần thiết phải tiếp tục tối đa áp lực lên Triều Tiên. Cô Trump cám ơn Tổng thống Moon tiếp đón thịnh tình nhưng cho biết chuyến đi của cô nhằm tái khẳng định cam kết của liên minh tối đa áp lực lên Triều Tiên. Cô Trump đưa lên trang Instagram của mình hình ảnh cô bắt tay với Tổng thống Moon. Về phần mình, Tổng thống Trump cũng viết trên Twitter: “Con gái tôi, Ivanka, vừa tới Hàn Quốc. Chúng ta không thể có một người tốt hơn, thông minh hơn đại diện cho đất nước chúng ta”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tiệc tối tại Nhà Xanh ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bữa tiệc tối tại Nhà Xanh ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Trong cuộc gặp trước bữa tiệc tối, Tổng thống Moon nhận định các nỗ lực chung của liên minh nhằm giải trừ hạt nhân Triều Tiên tới giờ vẫn không hiệu quả.

Quan hệ liên Triều ấm lên bất ngờ sau khi lãnh đạo Kim Jong-un đầu năm nay cho biết sẵn sàng gửi đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội Pyeongchang. Bên cạnh đoàn vận động viên, Triều Tiên còn gửi phái đoàn cấp cao sang Hàn Quốc (dẫn đầu là Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam) cùng sự có mặt của bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim.

Cô Ivanka Trump cười tươi trong bữa tiệc tối tại Nhà Xanh ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Cô Ivanka Trump cười tươi trong bữa tiệc tối tại Nhà Xanh ngày 23-2. Ảnh: YONHAP

Sự tiếp đón thịnh tình của Tổng thống Moon với phái đoàn Triều Tiên đã khiến Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng có mặt ở Hàn Quốc thời điểm này bất mãn.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Pence và phái đoàn Triều Tiên đã lên lịch gặp nhau tại Hàn Quốc nhưng không thành vì Triều Tiên hủy vào phút chót.

Ngày 25-2, Triều Tiên sẽ gửi một phái đoàn cấp cao nữa sang Hàn Quốc dự lễ bế mạc thế vận hội, dẫn đầu sẽ là tướng Kim Yong-chol - người bị phía Hàn Quốc xem là đứng đằng sau vụ tàu Cheonan chở 46 thủy thủ trúng ngư lôi và chìm năm 2010.

Cô Trump không có kế hoạch gặp phía Triều Tiên trong thời gian ở Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm