Chuyến viếng đền Yasukuni đầy tranh cãi

Chủ tịch Keiji Furuya ra thông cáo cho biết một công dân Nhật thể hiện lòng thành cầu nguyện cho những người đã hy sinh cho tổ quốc là điều tự nhiên. Trước nay ông thường xuyên đến viếng đền Yasukuni trong các dịp lễ hội mùa xuân, lễ hội mùa thu và ngày 15-8, ngày quân đội Nhật hoàng đầu hàng đồng minh.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các quan chức Nhật đến viếng đền Yasukuni bởi Hàn Quốc và Trung Quốc xem đây là hành động sùng bái chủ nghĩa quân phiệt. Đền chiến sĩ trận vong Yasukuni thờ 2,5 triệu binh sĩ tử trận, trong đó có 14 người bị quân đội đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm