Xét xử nguyên phó cục trưởng Công an TP Trùng Khánh

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, từ năm 2001 đến 2009, lợi dụng cương vị chủ chốt của lãnh đạo công an địa phương, Bành Trường Kiện đã nhận hối lộ tổng cộng gần 5 triệu nhân dân tệ và có nguồn tài sản bất minh hơn 4,6 triệu nhân dân tệ (tổng cộng tương đương hơn 26 tỉ đồng Việt Nam).

Hiện tại, Bành Trường Kiện đã thừa nhận cáo buộc về tội nhận hối lộ, nguồn tài sản bất minh. Bành Trường Kiện là quan chức cao cấp trong ngành chấp pháp bị cách chức và điều tra từ tháng 9-2009 trong chiến dịch tấn công mạnh mẽ đối với các băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen của Trùng Khánh trong hơn một năm qua.

Trong chiến dịch này, đã có ít nhất hơn 200 cán bộ thuộc ngành chấp pháp thành phố bị cách chức, điều tra do liên quan dung túng hoạt động tội phạm.

Theo PV (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm