Trở thành nghi phạm khủng bố khi 2 tuổi

Mẹ cậu bé, Najlah Feanny Hicks, một phóng viên ảnh cho biết, cách đây 6 năm, khi thấy con trai mới 2 tuổi đã bị tách riêng để bộ phận an ninh hàng không sân bay quốc tế Newark Liberty “kiểm tra đặc biệt”, cô đã hỏi và được trả lời rằng Michael nằm trong danh sách 13.500 người cần giám sát “mức độ cao”.

Trở thành nghi phạm khủng bố khi 2 tuổi ảnh 1

Những lần sau đó, hễ cùng gia đình đi máy bay, Michael đều bị kiểm tra rất kỹ lưỡng khiến cậu bé bắt đầu thấy sợ hãi. Vì chồng là sỹ quan hải quân, bản thân cũng không phạm pháp nên Najlah cảm thấy bất bình và đệ đơn lên Hạ viện Mỹ xin trợ giúp điều tra vụ việc.

Theo người phát ngôn cơ quan an ninh hàng không Mỹ James Fotenos, thời gian tới cơ quan này sẽ kiểm tra lại danh sách để tìm xem sự nhầm lẫn nằm ở khâu nào.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm