Tổng thống Serbia xin lỗi Croatia

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Serbia đến Croatia. Cùng với Tổng thống Croatia Ivo Josipovic, ông cúi đầu trước đài tưởng niệm Ovcara (ảnh: BGNES). Tại đây ông đã xin lỗi và mong muốn Serbia cũng như Croatia mở ra một trang mới trong lịch sử hai nước.

Tổng thống Serbia xin lỗi Croatia ảnh 1

Ngày 18-11-1991, sau ba tháng bao vây, quân đội Nam Tư và dân quân Serbia chiếm được TP Vukovar (miền đông Croatia), sau đó bắt khoảng 260 người ở bệnh viện gần Ovcara và ra tay thảm sát. Trong nội chiến Nam Tư cũ, hơn 1.000 người Croatia bị thảm sát, khoảng 5.000 dân thường Croatia bị bắt làm tù binh và 22.000 người không mang quốc tịch Serbia bị trục xuất. Vụ thảm sát Vukovar được đánh giá là tàn bạo nhất trong chiến tranh.

KHÁNH UYÊN (Theo irishtimes, rferl, NYT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm