Tổng thống Nga tán thành học thuyết quân sự mới

“Tổng thống đã thông báo với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga vào ngày ngày 5-2 rằng ông đã tán thành 2 văn kiện – học thuyết quân sự và các nguyên tắc cơ bản trong chính sách nhà nước đối với khả năng răn đe hạt nhân cho đến năm 2020,” thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Natalia Timakova, cho biết.

Theo các quan chức Nga, việc điều chỉnh học thuyết quân sự của Nga được bắt nguồn từ những đe dọa và thách thức thực sự mà Moscow đang phải đối mặt.

Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo đặt trên đất liền, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị các tên lửa đạn đạo đặt trên biển, và các máy bay ném bom chiến lược mang bom hạt nhân và tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân.

Theo học thuyết mới, Nga sẽ tiếp tục phát triển và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù tiềm tang. Học thuyết quân sự mới cũng nhằm biến các lực lượng vũ trang thành lực lượng quân sự cơ động và hiệu quả hơn.

Tài liệu trước đây đã được tán thành vào năm 2000. Nó vạch ra vai trò của quân đội Nga trong việc bảo vệ quốc gia và nếu cần thiết sẽ chuẩn bị sẵn sàng và tiến hành chiến tranh, mặc dù tài liệu nhấn mạnh rằng học thuyết quân sự Nga hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Chi tiêu quân sự của Nga tăng đều đặn và Moscow được cho là có kế hoạch tăng 50% ngân sách quốc phòng hiện tại (40 tỉ USD) trong 3 năm tiếp theo.

Theo VIT-Minh Hạ (QĐND/RIA)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm