Thương mại Trung-Triều sau Nghị quyết 2371

Dải đất hẹp này tọa lạc giữa biên giới ba nước Trung Quốc (TQ), Triều Tiên và Nga. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết 2371 trừng phạt Triều Tiên hôm 5-8, Bắc Kinh đã thông báo cấm nhập khẩu hải sản từ Triều Tiên. Trước nay kinh tế Hồn Xuân gần như phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu này, do đó hàng chục nhà nhập khẩu hải sản ở Hồn Xuân đã xuống đường phản đối.

Tình hình ở TP Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) cũng tương tự Hồn Xuân. Trước đây mỗi ngày xe tải chở hàng Triều Tiên vẫn nối đuôi nhau qua cầu Hữu Nghị Trung-Triều bắc ngang sông Áp Lục để vào Đan Đông. 70% thương mại Trung-Triều được thực hiện tại Đan Đông. Còn nay dân làm ăn ở Đan Đông than trời vì không còn tự do nhập hàng Triều Tiên như trước.

Nghị quyết 2371 gồm hai điểm chính. Một là cấm Triều Tiên cung cấp, bán hay chuyển giao than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cùng với hải sản các loại. Hai là cấm các nước cấp vượt giấy phép lao động cho công dân Triều Tiên, cấm các nước cho phép công dân Triều Tiên thành lập doanh nghiệp hợp tác, cấm hợp tác với cá nhân và thực thể Triều Tiên hoặc đầu tư phát triển thêm doanh nghiệp hợp tác có sẵn.

Chuyên gia Marc Lanteigne tại ĐH Massey (New Zealand) nhận xét: “Lệnh cấm vận mới của LHQ sẽ tước đi của Triều Tiên 1 tỉ USD, tức 1/3 thu nhập từ ngoại thương Triều Tiên”. Theo hải quan TQ công bố hôm 23-8, trong bảy tháng đầu năm 2017, nhập khẩu của TQ từ Triều Tiên đã giảm 16,3%, đạt 1,04 tỉ USD.

Dù vậy, chuyên gia Justin Hastings ở ĐH Sydney lưu ý giao dịch thương mại Trung-Triều qua kênh chợ đen sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Hàng hóa Triều Tiên sẽ được vận chuyển qua sông Áp Lục bằng tàu hoặc bằng xe tải khi sông đóng băng. Một số hàng hóa khác của Triều Tiên sẽ được tàu TQ ăn hàng trên hải phận quốc tế giữa hai nước.

Theo nhà nghiên cứu Go Myong-hyun ở Viện nghiên cứu chính sách Asan (Hàn Quốc), tối thiểu 20.000 lao động Triều Tiên làm việc ở TQ và phần lớn làm trong các nhà máy dệt may. Sắp tới, các doanh nghiệp TQ có thể sẽ lách Nghị quyết 2371 bằng chiêu sử dụng nhân công giá rẻ Triều Tiên làm hàng may mặc tại Triều Tiên, sau đó chuyển hàng về TQ dán mác “made in China” rồi xuất khẩu.

Chuyên gia Marc Lanteigne nhận định quan điểm của TQ rất mơ hồ dù đang thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 2371: “Bắc Kinh không muốn Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân vì sẽ ảnh hưởng đến an ninh và chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ gia tăng sức ép. Song TQ cũng không mong muốn chế độ Triều Tiên sụp đổ bởi lúc đó làn sóng người tị nạn sẽ chạy sang TQ và gây bất ổn khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm