Thủ tướng Israel bị yêu cầu từ chức vì vụ bê bối của vợ

Lá đơn này đã được gửi lên một tòa án ở Tel Aviv từ chiều 16-1 và trong 3 ngày qua, báo chí Israel đã khai thác được rất nhiều thông tin xung quanh vụ scandal này.

Hiện tại, bà Lillian Peretz đang đòi phu nhân Sara Netanyahu bồi thường danh dự cho mình gần 100.000 USD.

Thủ tướng Israel bị yêu cầu từ chức vì vụ bê bối của vợ ảnh 1

Vợ chồng Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu

Tờ Yedioth Ahronoth cho hay, bà Lillian Peretz đã trông nom ngôi nhà của gia đình ông Binyamin Netanyahus ở Caesarea, miền Bắc Israel suốt 6 năm qua. Trong 6 năm đó, phu nhân Sara Netanyahu đã trả bà Lillian Peretz ít tiền hơn so với hợp đồng, không đóng bảo hiểm và buộc bà phải làm việc cả những ngày lễ.

Thời gian làm việc ở Caesarea, bà Lillian Peretz còn phải tắm rửa ít nhất 3 lần/ngày và mỗi ngày thay 4 bộ trang phục cho các công việc khác nhau vì lý do "bảo đảm vệ sinh cho môi trường trong nhà".

Bà Lilliam Peretz còn cho hay, khi không hài lòng việc gì, phu nhân Sara Netanyahu thậm chí còn la mắng và điện thoại để mắng vào lúc 2 giờ sáng. Hiện chưa có lời bình luận này từ phía phu nhân Sara Netanyahu.

Theo Khánh Chi (Công An Nhân Dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm