START mới quyết định việc giải trừ vũ khí thế giới

Hiệp ước mới này thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn một (START-I).

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Séc Vaslav Claus ngày 7/4 tại Prague, khi ông tới Séc chuẩn bị ký START mới.

START mới quyết định việc giải trừ vũ khí thế giới ảnh 1

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga nhấn mạnh sự kiện này rất quan trọng đối với châu Âu cũng như toàn thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov trong một bài báo đăng ngày 7/4 trên tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ, bày tỏ tin tưởng hiệp ước mới sẽ giúp hai nước tiếp tục nỗ lực chung giải quyết nhiệm vụ bảo đảm an ninh mỗi nước.

Theo ông Serdyukov, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các quốc gia có vũ khí hạt nhân là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ loại vũ khí này, vì vậy việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân sẽ tạo điều kiện để Nga và Mỹ thực hiện tốt nhiệm vụ đó.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm