Quan tham Trung Quốc giấu 16 triệu USD ở nhà

Cảnh sát đã phải dùng đến 16 máy đếm tiền để đếm hết số tiền thu giữ từ ông Wei Pengyuan, mộtquan chức có vai trò trong quá trình phê duyệt hoạt động xây dựng các nhà máy điện. Tuy nhiên, 4 trong số máy nói trên đã bị hỏng vì “quá tải” khi đang đếm tiền.

Đây được xem là vụ bê bối  tham nhũng mới nhất tại Trung Quốc.

Ông Wei Pengyuan cất giấu khoảng 16 triệu USD tại nhà riêng. Ảnh: Keystone

Ông Wei Pengyuan cất giấu khoảng 16 triệu USD tại nhà riêng. Ảnh: Keystone

Mệnh giá cao nhất của tiền Trung Quốc là tờ 100 nhân dân tệ. Nếu ông Wei cất giữ 1 triệu tờ tiền 100 nhân dân tệ thì số tiền này có thể tạo thành một chồng cao khoảng 100 m. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Wei.

Cùng ngày, cơ quan chống tham nhũng nước này cho biết đang điều tra một cựu phó giám đốc của công ty xăng dầu thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc. Theo Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI)  ông Sun Weidong, cựu phó giám đốc của Công ty xăng dầu Yumen, tỉnh Cam Túc, phía Tây Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng (thuật ngữ thường dùng để ám chỉ tham nhũng) .

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm