Nửa triệu người Anh bị lây nhiễm virus đường ruột

Vụ việc khiến các bệnh viện ở nước này phải đóng cửa hơn 140 buồng bệnh nhân, hủy bỏ nhiều ca phẫu thuật trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của loại virus gây nôn mửa này.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học sợ rằng số người lây nhiễm sẽ tăng lên trong vài tuần tới khi cuộc sống trở lại bình thường sau mùa đông băng giá. Nước Anh đang trải qua sự bùng phát các trường hợp nhiễm virus Norwalk lần thứ hai, sau lần bùng phát đầu tiên vào tháng 11-2009.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-1, hãng thực phẩm Huntington ở California (Mỹ) đã thu hồi 390 tấn thịt bò xay do bị nghi nhiễm vi khuẩn E. coli. Những thực phẩm này được cung cấp cho các trung tâm phân phối, nhà hàng và khách sạn ở California vào khoảng 19-2 đến 15-5-2008 và khoảng 5-1 đến 15-1-2010.

Cơ quan điều tra an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết chưa có trường hợp nào mắc bệnh do sử dụng sản phẩm được thông báo. Được biết, vi khuẩn E. coli có thể khiến người bệnh đi ngoài ra máu, mất nước và hư thận.

Theo Nguyễn Tuyên (ANTĐ/Dailymail/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm