Nhiều quan chức Indonesia chưa kê khai tài sản

Trong số người chưa thực hiện kê khai có bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên, chánh văn phòng Chính phủ và chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư.

Tổ chức Theo dõi tham nhũng Indonesia (ICW) đã lên tiếng chỉ trích KPK hành xử còn nể nang và đề nghị công khai tên người chưa kê khai cũng như phải có biện pháp cảnh cáo đối với danh sách 402 người chưa kê khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Hồng Thành (Thanh tra PCTN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: NEWSWEEK

Vấn đề nợ trần đang chia rẽ người Mỹ như thế nào?

(PLO)- Nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này nếu mức trần nợ không được nâng lên, nợ trần hiện là vấn đề không chỉ gây chia rẽ giới cầm quyền ở Washington mà còn chia rẽ người dân Mỹ.