Nhà kiến tạo hòa bình Nepal từ trần

Ông Koirala từ trần hôm 20-3, hưởng thọ 86 tuổi. Năm 2008, ông đã lãnh đạo cuộc biểu tình lật đổ chế độ quân chủ của quốc vương Gyanendra. Ông cũng là người hòa giải chấm dứt cuộc nổi dậy 10 năm của phiến quân theo chủ nghĩa Mao vào năm 2006.

Nhà kiến tạo hòa bình Nepal từ trần ảnh 1

Vài tuần trước khi qua đời, ông đứng ra làm trung gian giữa phiến quân với chính phủ để phá thế bế tắc chính trị khi hiến pháp tạm thời hết hạn vào tháng 5-2010. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố cái chết của ông là tổn thất lớn cho Nepal và càng làm tiến trình hòa bình lùi xa. Phó Thủ tướng Nepal Sujata Koirala, con gái ông Koirala, tuyên bố cha bà đã lo lắng cho đất nước đến tận cuối đời.

THANH ANH (Theo BBC, NYT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm