Người Thụy Sĩ được đánh giá giàu nhất thế giới

Các chuyên gia Allianz cho rằng, đây là khoảng cách khá xa so với các quốc gia khác trên thế giới.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Allianz là người Mỹ. Trung bình mỗi người Mỹ có số tài sản vào khoảng 101.762 euro. Người Đan Mạch chiếm vị trí thứ ba với 96.242 euro, tiếp đó là người Hà Lan (91.798 euro) và Nhật Bản (88.689 euro).

Người Thụy Sĩ được đánh giá giàu nhất thế giới ảnh 1

Người dân Thụy Sĩ. Nguồn: Internet

Trong khi đó, đáng lưu ý là người Đức chỉ đứng vị trí thứ 16 với số tài sản ở mức 56.856 euro, dưới mức trung bình của các quốc gia Tây Âu (tính trung bình mỗi người Tây Âu có tài sản ở mức 61.940 euro).

Theo Allianz, giá trị tài sản toàn cầu đã tăng tới 82.230 tỷ euro trong năm 2009, tức tăng 7,5% so với năm 2008, tuy nhiên, giảm 4% so với năm 2007, trước năm xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm