VỤ BẮT CÓC CON TIN TẠI PHILIPPINES:

Giám đốc cảnh sát Manila bị đình chỉ công tác

Giám đốc Sở Cảnh sát thủ đô Manila Rodolfo Magtibay tạm thời bị đình chỉ công tác. 200 cảnh sát đặc nhiệm tham gia vụ giải cứu phải nộp lại vũ khí như hình thức kỷ luật.

Giám đốc cảnh sát Manila bị đình chỉ công tác ảnh 1

Hoa tưởng niệm người chết tại hiện trường vụ bắt cóc ngày 25-8. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Stephen Harper nhận định vụ giải cứu con tin ở Philippines là một sự kiện khủng khiếp và bi thảm. Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế Canada xác nhận có năm con tin là công dân Canada (hai quốc tịch) trong vụ bắt cóc và ba người đã thiệt mạng gồm ông Ken Leung 58 tuổi cùng hai con gái Jessie 14 tuổi và Doris 21 tuổi. Cả ba sinh sống ở Hong Kong.

Ông Ken Leung là giám đốc khu vực châu Á của Công ty Sản xuất điện tử Stadium Group PLC (Anh). Ông bị tên bắt cóc bắn khi cố che chắn cho vợ và con trai. Con trai ông Jason Leung 18 tuổi bị thương ở đầu.

THANH ANH (Theo ABS-CBN, MB)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm