Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả những người thuộc nhóm giàu sang chỉ ngồi trên đống tiền. Mỗi năm, nhiều người Mỹ giàu có đã bỏ ra một lượng lớn tiền cho từ thiện, nghiên cứu khoa học và các mục tiêu đáng giá khác.

Dựa trên dữ liệu của tổ chức phúc thiện 2010, những người siêu giàu dưới đây thực sự đã bỏ tiền để giúp đỡ xã hội. Dưới đây là các nhân vật hảo tâm

George Soros

Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng ảnh 1

Số tiền bỏ ra vì mục đích từ thiện trong năm 2010: 332 triệu USD
Tài sản sau thuế hiện có: 22 tỷ USD theo thống kê của Forbes
Nơi thụ hưởng: Quỹ Xã hội mở.

Soros là một nhà tài phiệt, chủ tịch Quỹ quản lý tài chính Soros, chuyên quản lý các công ty mạo hiểm. Ông cũng là người sáng lập Quỹ Xã hội mở chuyên giúp các tổ chức nhân quyền và dân chủ.

Michael R. Bloomberg

Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng ảnh 2

Số tiền bỏ ra vì mục đích từ thiện trong năm 2010: 279,2 triệu USD
Tài sản sau thuế hiện có: 19,5 tỷ USD theo thống kê của Forbes
Nơi thụ hưởng: Nghệ thuật, các dịch vụ con người, các vấn đề công chúng và các nhóm khác.

Người sáng lập Bloomberg LP và là Thị trưởng New York đã tặng tiền cho 970 nhóm phi lợi nhuận khác nhau trong năm 2010. Kể từ năm 2004 khi danh sách các nhà hảo tâm được công bố, ông này hàng năm đều làm từ thiện hơn 100 triệu USD.

T. Denny Sanford

Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng ảnh 3

Số tiền bỏ ra vì mục đích từ thiện trong năm 2010: 162,5 triệu USD
Tài sản sau thuế hiện có: 600 triệu USD theo thông tin của The Daily
Nơi thụ hưởng: Quỹ y tế Sanford, Viện nghiên cứu y tế Sanford-Burnham và Viện Nhi Florida.

Nhà từ thiện Sanford là Chủ tịch tập đoàn United National, một doanh nghiệp ngân hàng ở nam Dakota. Món quà gần nhất của ông này cho quỹ của mình sẽ giúp thành lập một viện nghiên cứu và chữa trị của quốc gia về ung thư vú.

Irwin & Joan Jacobs

Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng ảnh 4

Số tiền làm từ thiện trong năm 2010: 119,5 triệu USD
Tài sản sau thuế hiện có: 1,15 tỷ USD theo Forbes
Nơi thụ hưởng: Hệ thống y tế San Diego của trường đại học California, Quỹ Joan & Irwin Jacobs tại Quỹ Cộng đồng Do thái tại San Diego

Jacobs là người đồng sáng lập Qualcomm, công ty thông tin liên lạc không dây. Số tiền từ thiện của hai người được dành để xây một trung tâm y tế mới đặt theo tên vợ chồng họ.

Edythe and Eli Broad

Điểm mặt những người siêu giàu tốt bụng ảnh 5

Số tiền làm từ thiện trong năm 2010: 118,3 triệu USD
Tài sản sau thuế hiện có: 6,3 tỷ USD theo Forbes
Nơi thụ hưởng: Quỹ Broad.

Broad là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn nhà cửa KB và công ty dịch vụ tài chính SunAmerica. Quỹ của cặp vợ chồng này hỗ trợ cho các chương trình công dân, bảo tàng nghệ thuật đương đại, giáo dục và các nghiên cứu về y tế, khoa học. Broad cũng tài trợ cho một bảo tàng nghệ thuật mới ở Los Angeles.

Theo Hoài Linh (VNN / BI)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm