Chuyện về lính gác Thụy Sĩ ở Vatican

Chuyện về lính gác Thụy Sĩ ở Vatican ảnh 1

Đội lính gác Thụy Sĩ ở Vatican. Ảnh: Piotrek.it

Các "ứng viên" lính gác còn phải tốt nghiệp phổ thông hoặc có bằng chuyên môn, được đào tạo quân sự cơ bản hay có đạo đức tốt để trở thành thành viên trong Đội lính canh Thụy Sĩ của Giáo hoàng. Các tiêu chuẩn này được đặt ra từ năm 1506 và được giữ nguyên đến hiện nay, trang web chính thức của Tòa thánh Vatican cho hay.

Các lính gác Thụy Sĩ bắt đầu phục vụ từ những năm 1400. Ngoài Vatican, họ từng làm lính gác cho nhiều nước châu Âu, bao gồm làm ngự lâm quân cho những vị hoàng đế Pháp. Tuy nhiên từ năm 1874, chính phủ Thụy Sĩ thay đổi hiến pháp, chỉ cho phép Vatican thuê các binh sĩ của mình. Năm 1970, Đội lính gác Thụy Sĩ trở thành lực lượng quân sự chính thức của Vatican và là đặc quyền của người Thụy Sĩ.

Các tân binh sẽ tuyên thệ vào ngày 6/5 hàng năm, ngày kỷ niệm lịch sử của Vatican. Nó gợi nhớ đến ngày 6/5/1527, khi quân đội của Hoàng đế La Mã Charles V xâm chiếm và lục soát, thành Rome bị cướp phá, nhiều hồng y, giám mục bị đánh đập. Lễ tuyên thệ diễn ra ở Quảng trường Thánh Damaso bên trong Vatican và từng người sẽ tuyên thệ bằng tiếng Đức, Anh, Pháp hoặc Italy.

Các lính canh bảo vệ tòa thánh được nhận lương là 20.200 USD/năm, miễn thuế. Ngoài ra, họ còn được cung cấp chỗ ở, tiền làm thêm giờ và công tác phí.

Những bộ đồng phục nổi bật của họ, sọc vàng xanh đi kèm với mũ lông, được thiết kế từ năm 1914, theo phong cách của thời kỳ Phục hưng.

Ngoài tính biểu tượng và nghi lễ, Đội lính canh Thụy Sĩ cũng có nhiệm vụ thực tế là bảo vệ cho Giáo hoàng và các Hồng y. Sau một âm mưu ám sát Giáo hoàng John Paul II năm 1981, đội lính canh đã tập trung hơn vào nhiệm vụ bảo vệ và họ bắt đầu được đào tạo toàn diện hơn với những vũ khí nhỏ và chiến đấu không vũ trang.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm