Bão Agatha làm 18 người chết

Bão Agatha là cơn bão đầu tiên trong năm 2010 đã đổ bộ vào bờ biển Guatemala ngày 29-5 với sức gió 75 km/giờ (ảnh: AP). 12 người chết, 16 người mất tích, 20.000 người thiệt hại do bão, 50% phải sơ tán. Tại thủ đô Guatelama City, điện bị cắt, mưa gây lở đất và lũ bùn. Sân bay quốc tế ở Guatelama City phải đóng cửa. Columbia và Mỹ đã mở cầu không vận để giúp người dân Guatemala sơ tán.

Bão Agatha làm 18 người chết ảnh 1

Bão Agatha cũng đã tràn sang nước láng giềng El Salvador làm sáu người chết. Hàng trăm hộ gia đình trong vùng sạt lở phải đi sơ tán. Tổng thống El Salvador Mauricio Funes đã báo động đỏ trên toàn quốc.

THÙY LINH (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm