Ấn Độ chạy thử nghiệm tàu ngầm nguyên tử

Theo nguồn tin từ Deccan Herald, chiếc tàu ngầm nguyên tử tự chế tạo đầu tiên của Ấn Độ đã hạ thuỷ vào tháng 7-2009 và cuối năm 2009 đã tiến hành các đợt kiểm tra đầu tiên. Đợt thử nghiệm lần này sẽ được tiến hành trong thời gian 1 năm. Nếu  chạy thử nghiệm suôn sẻ  tàu ngầm này sẽ được biên chế cho hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ chạy thử nghiệm tàu ngầm nguyên tử ảnh 1

Ấn Độ bắt đầu cho chạy thử nghiệm tàu ngầm nguyên tử tự sản xuất trên biển

Tàu ngầm nguyên tử Arihant được thiết kế, chế tạo dựa trên mẫu tàu ngầm nguyên tử dự án 670 “Scat” của Liên Xô.
 
Arihant có lượng choán nước khoảng 6.000 tấn, dài 110 m. Tàu được trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 12 ống phóng tên lửa đạn đạo K-15 Sagarika.
 
Trong thời gian tới Ấn Độ sẽ có thêm 1 tàu ngầm nguyên tử K-152 “Nerpa” của Nga. Tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2010 thuê trong thời hạn 10 năm. Trong biên chế của hải quân Ấn Độ, tàu ngầm nguyên tử này được mệnh danh là Chakra. Trên cơ sở tàu ngầm nguyên tử “Nerpa” của Nga, Ấn Độ sẽ tiến hành huấn luyện và đào tạo các thuỷ thủ để phục vụ trên tàu ngầm do Ấn Độ tự sản xuất.

Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh (VTC News/Lenta)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm