2012 - năm ác mộng cho các binh sĩ Mỹ

2012 - năm ác mộng cho các binh sĩ Mỹ ảnh 1

Tại một nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Mỹ tử trận

Tính ra, số ca tự tử trong năm 2012 đã tăng lên 15% so với số lính tử trận.

Theo trang iCasualties, năm 2012 có 301 binh sĩ thiệt mạng tại Afghanistan, và đang có chiều hướng giảm dần.

Con số thống kê cuối cùng năm 2012 này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo phác thảo dự đoán rằng đây là một năm đặc biệt khắc nghiệt cho những người theo dõi các vụ tự tử trong quân đội. Hồi tháng Sáu năm ngoái, số liệu của Lầu Năm Góc cho thấy gần như mỗi ngày lại có một binh sĩ tự tử.

Trong quân đội Mỹ, lực lượng bộ binh tự tử nhiều nhất, tiếp sau đó là Thủy quân Lục chiến.

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân hàng đầu mà những người tìm đến cái chết dẫn ra đó là 'muốn chấm dứt nỗi khổ sở về mặt cảm xúc dữ dội'.

Nghiên cứu này cũng cho biết thêm là những binh sĩ ly hôn hoặc độc thân có tỉ lệ tự tử cao hơn 24% so với những người đang có bạn đời hoặc người yêu.

Hồi tháng Bảy năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã gọi làn sóng tự sát này là một 'bệnh dịch' và kêu gọi các nghiên cứu sâu thêm để ngăn ngừa các cái chết tương tự, trong đó bao gồm cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo Lê Thu (VNN / GP/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm