10 vụ xả súng trường học kinh hoàng nhất nước Mỹ

10 vụ xả súng trường học kinh hoàng nhất nước Mỹ ảnh 1

Trước đó, nước Mỹ, quốc gia không cấm người dân sở hữu súng, đã chứng kiến không ít vụ xả súng kinh hoàng tại trường học.

1. Vụ xả súng tại Đại học Công nghệ Virginia vào hôm 16/4/2007 - 33 người thiệt mạng, trong đó có cả hung thủ.

 Seung Hui Cho (23 tuổi) đã giết chết hai sinh viên trong ký túc xá, sau đó đi tới các phòng học với 2 khẩu súng ngắn trên tay và xả súng điên cuồng vào những người khác trước khi tự vẫn.

2. Vụ xả súng tại Đại học Texas hôm 1/8/1966 - 17 người thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm.

Charles Joseph Whitman (25 tuổi), một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ với trang bị đủ loại vũ khí đã leo lên tầng 27 của tòa nhà trong khuôn viên trường, bình thản ngắm rồi bắn hạ 50 người vô tội.

3. Vụ xả súng tại trường trung học Columbine, Littleton, Colorado hôm 20/4/1999 - 15 người chết, trong đó có 2 tay súng.

Eric Harris (18 tuổi) và Dylan Klebold (17 tuổi) đã xả súng ở bên ngoài trường học giết chết nhiều học sinh và một giáo viên trước khi tự vẫn bằng súng tại thư viện.

4. Vụ xả súng tại trường trung học Red Lake, bang Minnesota hôm 21/3/2005 - 10 người chết, bao gồm cả hung thủ.

Jeffrey Weise (17 tuổi) đã bắn chết ông bà nội mình tại nhà rồi xách ba khẩu súng vào trường học của mình để tiếp tục cuộc bắn giết. Hắn đã bắn chết thêm bảy người (một nữ giáo viên, năm học sinh và người bảo vệ), làm bị thương 12 người trước khi tự sát.

5. Vụ xả súng tại trường Đại học Iowa ngày 1/11/1991 - 4 người vô tội và tay súng đã tử vong.

Gang Lu (27 tuổi), một sinh viên tốt nghiệp đại học, đã giết chết 4 người với một khẩu súng 38 li. Y dường như tức giận vì luận án tiến sĩ của mình đã không được đề cử cho một giải thưởng trong trường.

6. Vụ xả súng tại trường dành cho người Amish, bang Pennsylvania ngày 2/10/2006 - 7 người chết, trong đó có cả thủ phạm.

Charles Carl Roberts IV (32 tuổi) đã sát hại 5 em nhỏ từ 7-13 tuổi trước khi tự bắn mình trong khuôn viên của trường.

7. Vụ xả súng Jonesboro, bang Arkansas ngày 24/3/1998 - 5 người chết

Mitchell Johnson (10 tuổi) và Andrew Golden (8 tuổi), đã mang theo 7 khẩu súng tới trường, kéo chuông cứu hỏa và bắn vào các học sinh đang chạy ra ngoài. Hai thủ phạm đã được đưa vào một trung tâm giáo dưỡng vị thành niên và được thả ra vào năm 2005.

8. Vụ xả súng tại trường tiểu học Cleveland tại Stockton, California hôm 17/1/1989 - 6 người thiệt, bao gồm cả tay súng.

Patrick Edward Purdy đã bước vào sân trường với một khẩu súng trường bắn tự động và khua khoắng loạn xạ. 5 em nhỏ đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương, trong đó có một giáo viên. Sau khi gây án, hung thủ đã tự sát.

9. Vụ xả súng tại Đại học Arizona hôm 29/10/2002 - 3 người thiệt mạng

Robert Flores (40 tuổi), một sinh viên y đã bắn chết một giáo sư tại phòng làm việc trước khi bước vào lớp học, giết chết hai giáo viên khác và tự vẫn.

10. Vụ xả súng tại Đại học bang Kent, Ohio hôm 4/5/1970- 4 người chết

Vệ binh Quốc gia Ohio đã bắn chết 4 sinh viên thiệt mạng và 9 sinh viên nữa bị thương khi những người này đang biểu tình chống vụ Hoa Kỳ xâm nhập vào Nội chiến Campuchia.

Theo Sầm Hoa (VNN / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: NEWSWEEK

Vấn đề nợ trần đang chia rẽ người Mỹ như thế nào?

(PLO)- Nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này nếu mức trần nợ không được nâng lên, nợ trần hiện là vấn đề không chỉ gây chia rẽ giới cầm quyền ở Washington mà còn chia rẽ người dân Mỹ.