Chuyên gia phản đối Sierra Leone đóng cửa đất nước

Tổ chức Thầy thuốc không biên giới cho rằng quyết định cấm dân ra đường của Sierra Leone chỉ làm dịch lây lan hơn vì tình trạng giấu bệnh sẽ xảy ra. Tổ chức này cho hay theo kinh nghiệm, đóng cửa quốc gia không giúp kiểm soát dịch bệnh mà còn gây mất lòng tin giữa người dân với nhân viên y tế.

TS Mohamed Yilla, Giám đốc Chương trình Sức khỏe bà mẹ MamaYe tại Freetown (Sierra Leone), nhận xét đóng cửa quốc gia là ý kiến hay nhưng cũng là thách thức.

Ông cho rằng nếu biện pháp này được thực hiện đúng đắn sẽ mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, dịch sẽ bùng phát mạnh hơn do người bị nhiễm không đến bệnh viện và ở nhà nên virus sẽ lây nhiễm cho người thân. Ngoài ra người mắc bệnh tim, trẻ em bị bệnh, bà mẹ sinh con không thể đến bệnh viện nên các bệnh khác như sởi có thể xảy ra nặng hơn.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm