Chưa thoát COVID-19 và nấm đen, Ấn Độ đón thêm mối nguy cúm gia cầm

Tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ vẫn còn phức tạp khi số người nhiễm và chết tăng trở lại. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, ngày 21-7 Ấn Độ mất tới 3.998 người vì COVID-19, số người chết cao nhất trong vòng hơn một tháng qua, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 418.480.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 42.015 ca nhiễm mới cùng ngày, tăng so với số ca nhiễm mới trong một ngày ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng được công bố hôm 20-7 là 30.093 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên hơn 31,2 triệu ca. 

Vừa phải lo vì CIVID-19 người dân Ấn Độ vừa phải đối mặt với mối đe dọa từ hai dịch bệnh khác: bệnh nấm đen và dịch cúm gia cầm H5N1.

Ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm

Theo hãng tin AP, một cậu bé Ấn Độ 11 tuổi đã chết do mắc phải virus cúm gia cầm thuộc chủng H5N1, trường hợp tử vong đầu tiên ở nước này.

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang tiễn biệt khi xác người thân nhiễm COVID-19 được hỏa táng. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ chính phủ Ấn Độ cho biết cậu bé được nhập viện tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ ở New Delhi vào ngày 2-7 và qua đời hôm 20-7, sau khi bị suy đa cơ quan.

Các nhân viên y tế điều trị cho cậu bé và người thân của cậu đã được giữ lại để cách ly theo dõi, trong khi các nhà chức trách tiến hành truy tìm những người từng tiếp xúc với cậu bé trước đó.

Tại Haryana, tiểu bang nơi cậu bé sinh sống nằm ở phía bắc Ấn Độ, Cục Chăn nuôi khẳng định không tìm thấy bất kỳ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cúm gia cầm nào song đã tăng cường các biện pháp giám sát.

Ấn Độ đã chứng kiến gần chục đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trong vòng hai thập niên qua, song tất cả đều được kiểm soát và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở nước này cho đến nay.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến tiêu hủy gia cầm sau khi có báo cáo về dịch cúm gia cầm mới xuất hiện tại Công viên Hồ Sanjay ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 11-1. Ảnh: AP

Tuy nhiên vụ việc mới nhất này đã làm dấy lên một nguy cơ tiềm ẩn mới đối với quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Hơn 4.200 người chết vì dịch nấm đen

Cùng ngày, Bộ Y tế Ấn Độ cho hay nước này đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp nhiễm loại "nấm đen" chết người chỉ trong hai tháng qua. Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ hôm 20-7, Thứ trưởng Y tế Bharati Pravin Pawar cho biết đã có hơn 4.200 người tử vong vì căn bệnh nấm có tên khoa học là mucormycosis này, hãng AFP đưa tin.

Bệnh nấm đen trước đây được coi là rất hiếm gặp nhưng các trường hợp mắc bệnh này đã tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành tại nước này, và thường tấn công những bệnh nhân vừa khỏi COVID-19.

Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và các bác sĩ phẫu thuật thường buộc phải cắt bỏ những bộ phận mà bệnh lan đến gây hoại tử để ngăn chặn nguy cơ lây lan lên não. Tỉ lệ tử vong khi mắc nấm đen có thể lên đến 50%.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật loại bỏ nấm đen trên người một bệnh nhân tại bệnh viện ở thành phố Ghaziabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ, bang Maharashtra ở miền tây nước này có số ca mắc bệnh nấm đen cao nhất với tổng cộng 9.348 ca. 

Tờ Hindustan Times mới đây cũng cho hay số ca bệnh nấm đen ở trẻ em đã tăng cao ở bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ.

Trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Ấn Độ chỉ ghi nhận khoảng 20 ca bệnh nấm đen trung bình mỗi năm. Chỉ những người có hệ miễn dịch bị tổn thương nghiêm trọng mới có nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như những người có lượng đường trong máu cao, nhiễm HIV/AIDS hoặc người được cấy ghép nội tạng.

Các chuyên gia y tế nhận định sự gia tăng gần đây của bệnh nấm đen tại Ấn Độ có thể là do việc sử dụng quá nhiều steroid (được sử dụng trong phòng chăm sóc đặc biệt) để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố bệnh nấm đen là một dịch bệnh vào tháng 5 khi các trường hợp nhiễm mới tăng cao, trong khi các trang mạng xã hội nước này tràn ngập những lời cầu xin trong tuyệt vọng của người dân để có được loại thuốc điều trị bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm